Kết quả tìm kiếm cho "Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 202
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026 đang được chuẩn bị khẩn trương từ phần lễ đến phần hội. Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và dịch vụ phục vụ du khách được triển khai nhằm phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tối 31/5, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Vĩnh Tế, Liên đoàn Lân sư rồng tỉnh An Giang, Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức Giải vô địch lân sư rồng tỉnh An Giang mở rộng năm 2026.
Sáng 31/5, tại khu vực võ ca miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang), hơn 400 người dân đã cùng nhau tham gia Lễ may áo Bà, tạo nên cảnh nhộn nhịp trước thềm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026.
Ngày 1/9, tại nhà lưu cốt, Khu công viên Văn hóa núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam tổ chức Lễ cầu siêu chư vị hương linh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đến dự.
Tại Diễn đàn giao lưu Kinh tế và Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp Hội đồng Thương mại & Công nghệ toàn cầu Ấn Độ (GTTC India) tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), Lăng miếu núi Sam được UNESCO công nhận danh hiệu “Điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương”.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), ngày 30/8, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá đã trao nhà Đại đoàn kết đợt 2/2023 cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), ngày 23/8, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đã trao nhà Đại đoàn kết đợt 2/2023 cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố.
Trở lại Việt Nam lần thứ 14 với hành trình khám phá kéo dài một tháng, du khách người Australia thấy ấn tượng với cuộc sống sôi động ở nhiều thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM,… và ẩm thực đa dạng, thơm ngon, giá bình dân.
Sau 10 năm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, diện mạo TP. Châu Đốc ngày càng khang trang, hiện đại. Đồng thời, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, nắm bắt vận hội để thành phố du lịch vươn lên và đạt nhiều kết quả đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.
Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) cùng hướng đến mục tiêu duy nhất, theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cũng đặt ra yêu cầu: “Nâng cao chất lượng công tác DLXH và đánh giá sự hài lòng của người dân; chủ động dự báo tình hình, xử lý kịp thời thông tin, định hướng DLXH”.
Đến tháng 5/2023, Việt Nam đã được UNESCO công nhận: 8 Di sản Thế giới, 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể, 9 Di sản Văn hóa Tư liệu, 11 Khu Dự trữ Sinh quyển TG, 3 Công viên Địa chất Toàn cầu, 9 Khu Ramma
Hiện nay, các điểm du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh An Giang đang thu hút rất đông du khách xa gần đến tham quan, khám phá. Thế nhưng, một số du khách vẫn còn thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan DL.